Thêm 3 đối tượng gây án mạng tại quán karaoke ra đầu thú

Vũ Ba| 05/11/2017 09:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - CA tỉnh Hải Dương đã vận động thêm 3 đối tượng ra đầu thú sau khi gây án mạng tại quán karaoke Star (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) vào tối 20/10 vừa qua.

Theo đó, các đối tượng bao gồm: Trương Văn Trường (SN 1984, trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Nghiêm Danh Long (SN 1989, trú tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Linh (SN 1995, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/10/2017, tại quán karaoke Star (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), do mâu thuẫn cá nhân, anh Nguyễn Bá Kh. (SN 1985, trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ) bị một nhóm đối tượng dùng hung khí nhọn đâm vào cổ, lưng và mạn sườn phải.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Kh. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Kh. đã tử vong lúc 2 giờ 15 ngày 21/10/2017.

Thêm 3 đối tượng gây án mạng tại quán karaoke ra đầu thú

Quán karaoke xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định được 2 đối tượng liên quan là Bùi Quyết Thắng (SN 1984, trú tại tổ 37, khu 4, Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Hà Phương (SN 1981, trú tại thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) cùng một số đối tượng khác đã bỏ trốn.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, tạm giữ Bùi Quyết Thắng, Phạm Hà Phương.

Hiện, cơ quan Công an đã quyết định khởi tố bị can, tạm giữ 5 đối tượng trong vụ án; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 3 đối tượng gây án mạng tại quán karaoke ra đầu thú