Thanh Hóa: Vô cớ chém người tử vong

Thanh Phương| 23/12/2015 22:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 23/12, tại thôn Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Quang Vinh (SN 1976, trú tại thôn Thành Vinh, phường Quảng Thành) bị đâm vào lưng và cắt đứt cuống họng.

Thanh Hóa: Vô cớ chém người tử vong

Hiện trương nơi xảy ra vụ việc

Vào buổi trưa, anh Nguyễn Văn Quế (SN 1976, trú tại thôn Thành Mai, phường Quảng Thành) đi làm về có gọi Hùng (gần 30 tuổi, là em họ anh Quế, trú tại Thôn Thành Long) về nhà ăn cơm và uống bia. Lúc này, Hùng có mượn điện thoại của anh Quế gọi cho anh Bùi Xuân Vinh, một lát sau anh Vinh có mặt. Hùng gọi anh Vinh ra sân hỏi chuyện. 2 bên có lời qua, tiếng lại, bất ngờ Hùng rút dao đã thủ sẵn trong người đâm anh Vinh một nhát vào lưng. Anh Vinh bỏ chạy nhưng vấp ngã, Hùng đuổi theo chém vào cổ khiến anh Vinh bị đứt cuống họng.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do mất máu. Sau khi gây án, Hùng đã đến cơ quan công an tự thú. Tối cùng ngày, thi thể anh Vinh đã được đưa về cho gia đình lo hậu sự. Được biết giữa Hùng và anh Vinh có mâu thuẫn từ trước do chuyện tiền bạc.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Vô cớ chém người tử vong