Thanh Hóa: Thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Quách Du| 02/08/2017 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tuấn thuê xe ô tô của gia đình anh Bắc với thời hạn là 15 ngày, tuy nhiên, đến nay đã gần 1 năm trôi qua nhưng xe và người vẫn "biệt tích".

Theo đơn tố cáo của anh Lê Văn Bắc (SN 1981, trú tại số nhà 100, tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) gửi đến cơ quan chức năng nêu rõ, vào tối 8/9/2016, gia đình anh cho Đỗ Đăng Tuấn (SN 1988, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) thuê chiếc xe ô tô con mang BKS 36A-204.12 (hiệu Daewoo Lacetti, trị giá hơn 400 triệu đồng) với thời gian là 15 ngày (ghi rõ trong hợp đồng thuê xe).

Thanh Hóa: Thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Anh Lê Văn Bắc trình bày sự việc

Đến ngày 22/9/2016, khi hết hợp đồng thuê xe, không thấy Tuấn mang xe về trả, gia đình anh Bắc đã nhiều lần xuống nhà Tuấn để hỏi nhưng không gặp được, gọi điện thoại thì tắt máy.

Do không liên lạc được với Tuấn, ngày 27/9/2016, gia đình anh Bắc đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an huyện Nông Cống để xác minh, điều tra.

Thanh Hóa: Thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Chiếc xe cho thuê sau gần 1 năm vẫn "biệt tích"

Ngày 4/10/2016, gia đình anh Bắc bắt gặp Đỗ Đăng Tuấn tại thị trấn Nông Cống nên nhanh chóng thông báo cho Công an huyện biết. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an huyện đã tiến hành tạm giữ Tuấn trong 9 ngày, sau đó Tuấn được thả.

Thanh Hóa: Thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Hợp đồng thuê xe giữa gia đình anh Bắc và Đỗ Đăng Tuấn

Theo văn bản số 09/CSĐT của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống do Trung tá Nguyễn Văn Anh ký ngày 23/1/2017 về việc trả lời đơn thư của gia đình anh Bắc, nôi dung văn bản nêu: "Qua quá trình điều tra, xác định vào ngày 8/9/2016, Đỗ Đăng Tuấn có thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Daewoo Lacetti mang BKS 36A-204.12 của gia đình anh Lê Văn Bắc với thời hạn là 15 ngày (đến ngày 22/9/2016). Sau khi thuê xe, Tuấn đã giao xe cho Chu Huỳnh Định (SN 1988, trú tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) sử dụng. Đến nay, Tuấn chưa mang chiếc xe trên về trả cho gia đình anh Bắc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đang tiến hành điều tra, xác minh theo quy định. Khi có kết quả sẽ thông báo đến cho gia đình anh Bắc".

Theo anh Bắc, cùng với việc nghe ngóng thông tin, gia đình anh đã gửi rất nhiều đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đều nhận được văn bản trả lời: "Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống".

"Cho đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được văn bản, kết luận nào từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống về sự việc. Trong khi đó, Đỗ Đăng Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương", anh Bắc nói.

Được biết, trong một vụ án khác, Cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống cũng đang thụ lý điều tra việc Đỗ Đăng Tuấn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 27/8/2016 tại tiểu khu Hợp Nhất, thị trấn Nông Cống theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 131/CSĐT ngày 29/9/2016. Trong vụ án này Tuấn khai nhận ngày 27/8/2016 có thuê 1 chiếc xe ô tô của anh Trần Văn Thanh (SN1975, trú tại thị trấn Nông Cống) để đi cầm cố, thế chấp.

Trao đổi qua điện thoại với ông Lê Văn Năm - Trưởng công an huyện Nông Cống cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, để tiếp cận thông tin và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn