Thanh Hóa: Mang mìn tự chế tới nhà người yêu vì bị ngăn cấm

Thanh Phương| 31/08/2015 16:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/8, thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Đình Nam, sinh năm 1989 ở xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Do bị gia đình chị N.T.H (xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia) “cấm vận” trong chuyên yêu đương nên Cao Đình Nam đã đến nhà Nguyễn Văn Tần (sinh năm 1993, xã Hải Thanh) mua 80g thuốc nổ và 1 đoạn kíp nổ để tự chế thành 1 quả mìn sau đó đem ra đặt ở ruộng rau sau nhà chị H. rồi dùng lửa kích nổ quả mìn.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng làm gia đình chị H và những hộ dân xung quanh hoảng sợ.

Thanh Hóa: Mang mìn tự chế tới nhà người yêu vì bị ngăn cấm

Đối tượng Cao Đình Nam tại cơ quan điều tra

Điều tra, mở rộng vụ án Công an huyện Tĩnh Gia đã ra lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Tần và thu được 8 kg thuốc nổ và nhiều dây cháy chậm.

Trong một sự việc khác, Công an huyện Tĩnh Gia vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Minh Hoài (sinh năm 1975, ở xã Nghi Sơn) và Nguyễn Thị Mầu (sinh năm 1956, ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia) về hành vì buôn bán, vận chuyển và tàng trữ thuốc nổ trái phép.

Thanh Hóa: Mang mìn tự chế tới nhà người yêu vì bị ngăn cấm

Nguyễn Thị Mầu và Trần Minh Hoài cùng tang vật vụ án (ảnh CATH)

Trước đó, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia bắt quả tang Trần Minh Hoài vận chuyển 9,5 kg thuốc nổ, 200 kíp nổ và 01 cuộn dây cháy chậm đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Tĩnh Gia đã tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Mầu. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ gần 10 kg thuốc nổ, hơn 15 kg thuốc nổ công nghiệp tự chế và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Mang mìn tự chế tới nhà người yêu vì bị ngăn cấm