Thanh Hóa: Chém đứt gân tay, gân chân vì vịt lạc đàn

Quách Du| 20/10/2015 07:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng vịt nhà mình đi lạc vào đàn vịt nhà bên nên anh Tân sang đòi lại. Do không đòi được nên hai bên lao vào đánh nhau.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng khiến 3 người bị thương.

Thanh Hóa: Chém đứt gân tay, gân chân vì vịt lạc đàn

Lê Văn Tân tại Cơ quan điều tra (ảnh Công an Thanh Hóa)

Theo đó, vào khoảng 12h30 phút ngày 9/10, vợ chồng anh Lê Văn Tân (SN 1982, trú tại thôn Hưng Lâm, xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa) đi chăn vịt tại cánh đồng gần nhà. Tại đây, anh Tân cho rằng vịt nhà mình có chạy lẫn sang đàn vịt nhà anh Lê Văn Dũng (SN 1989, ngụ cùng thôn). Tuy nhiên, khi sang xin lại số vịt trên thì anh Dũng không đồng ý nên hai bên lao vào đánh nhau.

Chưa dừng lại ở đó, đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, Dũng cùng một số anh em trong gia đình đã kéo đến nhà anh Tân để đòi lại vịt anh này đã lấy. Lúc này trong trong nhà anh Tân cũng có một số anh em trong gia đình. Hai bên đã lời qua tiếng lại rồi dùng gậy, dao đuổi chém nhau.

Hậu quả, anh Lê Văn Dũng, Lê Cao Trí, Lê Văn Tuấn (là 3 anh em trong gia đình) bị chém đứt gân tay, gân chân và đa chấn thương và được người thân đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Lê Văn Tân, Lê Văn Tường và Lê Văn Toản (cũng là 3 anh em trong gia đình) đã đến Công an huyện Thiệu Hóa để đầu thú và khai báo toàn bộ nội dung sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Công an Thanh Hóa điều tra làm rõ.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Chém đứt gân tay, gân chân vì vịt lạc đàn