Thanh Hóa: Chém chết người rồi bỏ trốn lên rừng

Quách Du| 20/04/2016 19:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn trong việc làm ăn, nợ nần, Duẩn đã vác dao chém loạn xạ khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác nguy kịch.

Ngày 20/4, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, đã bắt được đối tượng Lê Ngọc Duẩn (Sn 1967, trú tại khu 5, thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa) người gây ra vụ án mạng rúng động hôm 18/4.

Thanh Hóa: Chém chết người rồi bỏ trốn lên rừng

Đối tượng Lê Ngọc Duẩn tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 18-4, tại bãi tập kết xe ô tô, phía Đông Nam chợ đầu mối rau quả thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa xảy ra vụ ẩu đả. Đối tượng Lê Ngọc Duẩn cầm dao chém loạn xạ vào hai người là Nguyễn Kiều Hưng (Sn 1977) và Vũ Đức Việt (Sn 1982), cùng trú tại Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Bị chém nhiều nhát vào chỗ hiểm, trong đó có vết chém gần đứt lìa cánh tay nên anh Nguyễn Kiều Hưng đã tử vong tại chỗ. Còn Vũ Đức Việt bị vỡ sọ, đứt gân tay, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và hiện đang điều trị tại Bệnh viên 108 (Hà Nội).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, đồng thời triển khai truy bắt đối tượng.

Được biết, sau khi gây án, đối tượng Lê Ngọc Duẩn đã bỏ trốn lên khu vực rừng thuộc xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân để lẩn trốn. Đến khoảng 9 giờ ngày 20-4, Duẩn đã bị các trinh sát điều tra tóm gọn khi đối tượng này đang trên đường bỏ chạy tới xã Tân Thành, huyện Thường Xuân.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an Thanh Hóa tiến hành xác minh, hoàn tất hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Chém chết người rồi bỏ trốn lên rừng