Thanh Hóa: Bịt mặt xông vào quán ăn đêm chém chết người

Lê Duẩn| 03/11/2014 13:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đi chơi về, anh Hùng cùng nhóm bạn rẽ vào quán ăn tối, đang ngồi trong quán thì bất ngờ có một số đối tượng bịt mặt cầm hung khí xông vào chém khiến anh Hùng tử vong và một người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 2/11, anh Lê Xuân Hùng (SN 1992, trú ở xóm 6, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn bị một số đối tượng lạ mặt chém dẫn đến tử vong.

Thông tin cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh Hùng cùng ba người bạn khác đi chơi về đến khu vực Cầu Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn rẽ vào quán cháo vịt gần cầu Thiều để ăn đêm. Trong khi đang ngồi trong quán thì bất ngờ có hai đối tượng bịt mặt xông vào quán chém hai nhát vào đầu khiến anh Hùng bị thương nặng và tử vong sau đó, còn một người bạn đi cùng bị thương.

Cũng theo người dân địa phương cho biết, anh Hùng đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Thanh Hóa: Bịt mặt xông vào quán ăn đêm chém chết người

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sáng ngày 3/11, ông Lê Trung Dũng, Trưởng công an xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ truy sát trong đêm, khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo ông Dũng sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 khuya ngày 2/11, vào thời gian trên một nhóm 8 người gồm Lê Xuân Hùng (SN 1992), Vũ Đình Hải, Vũ Đình Hà, đều ngụ thôn 6, xã Dân Quyền (5 người chưa xác định được danh tính), có tới quán ăn Anh Thư ở số 109, phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, để ăn đêm.

Trong khi đang ngồi ăn cháo, thì có 3 chiếc xe máy chạy tới, 2 người ngồi trên xe máy cầm theo kiếm, tuýp sắt xông vào quán chém tới tấp vào người Hùng, Hải và Hà, khiến Hùng tử vong ngay tại chỗ, Hải và Hà bị thương ở cánh tay, vùng lưng, bụng.

 “Nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người đi cấp cứu, đồng thời ghi nhận hiện trường ban đầu và báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Sau khi khám nghiệm tử thi, khoảng 4 giờ sáng nay, thi thể của Hùng đã được bàn giao về cho gia đình mai táng”- ông Dũng cho biết.

Ông Dũng nhận định có thể trước đó những người này có mâu thuẫn với nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Bịt mặt xông vào quán ăn đêm chém chết người