Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng phạm tội

Thanh Phương| 04/03/2016 20:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều đối tượng tội phạm đã bị Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi thực hiện chiến dịch ra quân truy quét.

Ngày 4/3/2016, Công an Thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Hồ Thị Thuận (sinh năm 1987, ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang tiêu thụ tiền giả tại khu vực chợ Voi, xã Quảng Thịnh, Thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng phạm tội

Đối tượng Hồ Thị Thuận tại cơ quan điều tra

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 21 tờ tiền giả có mệnh giá 200.000 đồng. Tại cơ quan Công an, Hồ Thị Thuận khai nhận đã mang gần 8 triệu đồng tiền giả từ Thái Nguyên về Thanh Hóa để đi tiêu thụ.

Với thủ đoạn dùng tiền giả mua hàng sau đó lấy lại tiền thừa, chỉ trong buổi sáng ngày 4/3, Thuận đã tiêu thụ 17 tờ tiền giả có mệnh giá 200.000 đồng tại khu vực chợ Voi và thu lại gần 4.000.000 đồng tiền thật do những người bán hàng trả lại.

Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng phạm tội

Tang vật thu được

Cũng thời gian này, Công an huyện Thạch Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Văn Đức (sinh năm 1990, ở xã Thạch Quảng) và Trịnh Xuân Trường (sinh năm 1994, ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, do có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước, Đức và Trường đã gọi điện cho anh Trần Văn Thành (sinh năm 1997, ở xã Thành Đồng) ra cổng trường THPT Thạch Thành 2 uống nước. Sau đó, Đức hỏi anh Thành số tiền 2 triệu đồng hứa cho vay cách đây 3 năm. Do không có tiền cho vay, bọn chúng đã chở anh Thành ra bờ đê xã Thạch Định đe dọa, đồng thời lấy ví tiền và 100.000 đồng rồi bỏ đi.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này trước đó đã gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện. Riêng Trịnh Xuân Trường là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng phạm tội

Đối tượng Hoàng Mai Thiên

Trong 1 diễn biến khác, Công an huyện Thọ Xuân vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Mai Thiên (sinh năm 1991, ở thôn 2, xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân) là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy BKS: 36D1 – 069.28 trị giá 22 triệu đồng của anh Lê Văn Thanh (sinh năm 1992, ở xã Hạnh Phúc).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, ngày 27/2/2016, lợi dụng anh Thanh đi đám cưới để xe máy ở ngoài, Thiên đã lẻn vào trộm cắp chiếc xe máy, sau đó đem về nhà cất giấu. Trong khi chưa kịp mang đi tiêu thụ thì bị Công an huyện bắt giữ.

Hiện các vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để truy tố theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hoá: Bắt giữ hai đối tượng phạm tội