Tạm giữ hình sự con trai dùng thắt lưng siết cổ mẹ đến chết

Hà Kim| 31/01/2019 16:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cãi nhau với mẹ, Y Thưa Niê đã dùng dây lưng siết cổ mẹ khiến nạn nhân tử vong.

Trưa ngày 31/1, ông Nguyễn Văn Hiếu -Trưởng Công an xã Ea Đar cho biết sau khi giết mẹ xong, đối tượng Y Thưa Niê (SN 1999, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) không bỏ trốn mà đã hối hận nhận tội, hiện thanh niên đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà H’Niêr Niê (SN 1972, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) là mẹ của đối tượng Y Thưa Niê.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 24/1, Y Thưa Niê đi nhậu và trở về nhà ở buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Vừa về tới nhà, Y Thưa Niê và mẹ là bà H’Niêr Niê xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Trong lúc bực tức, Y Thưa Niê đã dùng dây thắt lưng đánh mạnh vào người mẹ mình. Chưa dừng lại, Y Thưa Niê còn dùng dây thắt lưng siết cổ mẹ dẫn đến tử vong.

Tạm giữ hình sự con trai dùng thắt lưng siết cổ mẹ đến chết

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng đồng thời bắt giữ Y Thưa Niê.

Tại cơ quan công an, Y Thưa Niê khai do đi nhậu về bị mẹ la nên đã dẫn tới vụ việc.

Được biết, bố Y Thưa Niê đã mất nên một mình bà H’Niêr Niê phải làm lụng vất vả nuôi 4 người con. Trong số 4 người con đó có Y Thưa Niê là con trai duy nhất trong gia đình nên được mẹ chiều chuộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự con trai dùng thắt lưng siết cổ mẹ đến chết