Tẩm xăng đốt vợ vì không xin được tiền mua thuốc

T.T| 15/02/2019 06:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì vợ không cho tiền mua thuốc, lại chửi mắng vì hay uống rượu, Hiệp đã tẩm xăng đốt vợ gây bỏng nặng và tử vong sau đó.

Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đang tạm giữ Lâm Hiệp (SN 1977, ngụ tại huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là vợ của Hiệp.

Tẩm xăng đốt vợ vì không xin được tiền mua thuốc

Hình minh họa

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 11/2, Hiệp nói với vợ đưa tiền để đi mua thuốc vì thấy mệt trong người. Tuy nhiên người vợ bảo rằng Hiệp mệt là do uống rượu nhiều và đuổi Hiệp ra khỏi nhà. Lúc này, Hiệp được con gái đưa đến phòng khám truyền dịch, sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Đến 0 giờ ngày 12/2, bực tức vì vợ không đưa tiền mua thuốc, lại chửi bới nên Hiệp đã hút xăng từ chiếc xe máy rồi mang lên hắt vào người vợ và châm lửa đốt khiến người vợ bỏng nặng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Hiệp bị bắt giữ ngay sau đó để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tẩm xăng đốt vợ vì không xin được tiền mua thuốc