Sóc Trăng: Một nghi can giết chủ sòng bạc ra đầu thú

Tuyến Trang| 22/04/2015 14:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ việc chủ sòng bạc ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bị côn đồ truy sát vì mâu thuẫn trong việc lắc bầu cua dẫn đến tử vong, sáng ngày 22/4, một trong hai nghi can đã đến cơ quan công an trình diện.

Nghi can nói trên là Hoàng Anh bạn của Phan Văn Kiệt (cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Như đã thông tin, Hoàng Anh và Kiệt được cơ quan chức năng xác định là hung thủ giết chủ sòng bạc chuyên lắc bầu cua và chơi game bắn cá – ông Ngô Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) vào chiều ngày 16/4 vừa qua.

Theo đó, do mâu thuẫn trong việc lắc bầu cua nên giữa Kiệt và ông Tuấn có xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Lúc này, Hoàng Anh bất ngờ cầm hung khí nhảy vào tiếp ứng cho Kiệt và hai người đã đâm ông Tuấn tử vong.

Được biết, Hoàng Anh đã từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, còn Kiệt cũng từng có tiền án về “trộm cắp tài sản”.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Anh và tiếp tục truy bắt Phan Văn Kiệt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng: Một nghi can giết chủ sòng bạc ra đầu thú