Sốc: Thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được phát hiện ở bãi rác

Quốc Thịnh| 27/11/2017 11:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc ngay tại nhà đã được lực lượng chức năng phát hiện tại một bãi rác ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Thông tin được Công an địa phương xác nhận và cho biết, trên người cháu bé có nhiều vết thương. Nhận định ban đầu cháu bé bị sát hại. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ.

Như Công lý đưa tin trước đó, khoảng 19h tối ngày 25-11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, trên đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Sốc: Thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được phát hiện ở bãi rác

Hiện trường ngôi nhà nơi cháu bé bị cướp đi

Bà nội cháu bé 20 ngày tuổi (con anh Thuận) đang bế cháu trong nhà thì bất ngờ xuất hiện đôi nam nữ xông vào khống chế, cướp cháu bé.

Bà Xuân (bà nội cháu bé) đuổi theo thì bị người đàn ông ngồi trên xe máy đạp ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

Tại hiện trường, có rơi lại một chiếc dép tổ ong, một tờ giấy nghi là của các đối tượng bắt cóc. Sau hơn 1 ngày điều tra, truy tìm thi thể cháu bé xấu số bất ngờ được phát hiện vứt bỏ ở bãi rác.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ án đau lòng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sốc: Thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được phát hiện ở bãi rác