“Siêu trộm” xe máy xuyên miền Tây sa lưới pháp luật

Lam Anh| 12/10/2016 21:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 12/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Đình Trọng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 29/7 sau khi dò tìm trên các trang mạng đối tượng Phạm Đình Trọng (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) thấy anh Nguyễn Tuấn Kiệt (ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) đăng bán xe Attila mang biển kiểm soát 64G1-084.50 trên trang bán hàng online, nên đối tượng lần theo địa chỉ điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 72K7-7155 đến nhà anh Kiệt để thỏa thuận mua bán.

Tại đây, Trọng yêu cầu anh Kiệt cho đối tượng chạy thử xe để kiểm tra chất lượng xe trước khi mua hàng. Nhận thấy anh Kiệt có chút nghi ngờ nên đối tượng đã để lại xe để làm vật tin cho anh Trọng.

Sau đó, Trọng đã điều khiển xe Attila một cửa hàng mua bán xe máy tại thị xã Bình Minh bán với giá 30 triệu đồng.

Trong lúc thỏa thuận giá cả mua bán, chủ cửa hàng nhận Trọng có những biểu hiện nghi vấn nên đã gọi điện báo cho Công an thị xã Bình Minh, tiếp tục giả vờ trao đổi giá cả để giữ chân đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận từ tháng 6/2016 đến nay đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều khu vực như: TP Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Được biết, xe mang biển kiểm soát 72K7-7155 mà đối tượng Trọng điều khiển đến nhà anh Kiệt để tìm mua xe Attila là tang vật trong số tang vật mà đối tượng lừa đảo từ người dân cả tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Siêu trộm” xe máy xuyên miền Tây sa lưới pháp luật