Quảng Ninh: Vận động "nhóm cướp nhí" ra đầu thú

Hải Phong| 14/05/2018 22:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/5, tin từ Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã vận động 5 đối tượng cướp giật tài sản ra đầu thú và quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để mở rộng điều tra.

5 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 2000, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái), Vi Văn Thành (SN 2001, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái), Nguyễn Đức Thuận (SN 2004, trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái), Nguyễn Minh An (SN 2004, trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) và Lương Xuân Quyết (SN 2003, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, vào đêm ngày 17/2, tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, chị Lương Thị B. (SN 1996, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ) đang đi xe máy thì bị một nhóm gồm 6 đối tượng đi trên 2 xe máy cướp giật 1 chiếc túi xách, bên trong có 1 điện thoại iPhone 7, 3 triệu VNĐ, 1.000 Nhân dân tệ, 20 bảng Anh và 2 thẻ ngân hàng. 

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, điều tra các đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, ngày 13/5, Công an TP Móng Cái đã vận động 5 trong số 6 đối tượng ra đầu thú gồm: Huy, Thành, Quyết, Thuận và An.

Ngày 14/5, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Huy, Vi Văn Thành và Lương Xuân Quyết. Riêng, Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Minh An được Công an bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 14 tuổi. Ngoài ra, cơ quan Công an đang tiến hành truy bắt 1 đối tượng đã bỏ trốn sau khi cùng nhóm trên gây án.

Quảng Ninh: Vận động

Nguyễn Văn Dũng và số hàng nóng trên xe ô tô

* Trong vụ việc khác, khoảng 21h, ngày 13/5, tổ Phương án 12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh, trong khi kiểm tra hành chính lái xe ô tô BKS: 14A 249.48 phát hiện bên trong một túi xách trên xe có 1 khẩu súng K59 và 8 viên đạn. Ngoài ra, cốp sau của xe ô tô còn có 11 đoạn tuýp sắt.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 6 người, gồm 5 nam và 1 nữ. Cơ quan Công an đã làm việc với những người trên xe, bước đầu xác định, túi xách có giấu súng và đạn là của  Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú tại phường Hưng Đạo, TX Đông Triều, Quảng Ninh).

Đối tượng khai mang theo số hàng nóng trên để phòng thân do có mâu thuẫn với một số đối tượng ngoài xã hội. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Vận động "nhóm cướp nhí" ra đầu thú