Quảng Nam: Trộm bình ắc quy để…ăn nhậu

Sơn Tùng| 06/01/2017 06:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/1, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với 5 đối tượng quê ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Trước đó, rạng sáng 18/12, Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Công phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) tổ chức tuần tra thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy chở bình ắc quy nên truy đuổi. Thấy Công an, hai đối tượng trên tăng tốc bỏ chạy. Khi đến khối phố Ngọc Tam (phường Điện An, thị xã Điện Bàn), cả hai bỏ lại xe máy BKS 92F1 -276.89 và hai bình ắc quy để thoát thân.

Quảng Nam: Trộm bình ắc quy để…ăn nhậu

Tang vật vụ án 

Tổ công tác lập biên bản thu giữ xe và hai bình ắc quy. Từ manh mối trên, sau thời gian truy xét, ngày 25/12, Công an thị xã Điện Bàn đã đủ chứng cứ xác minh nhóm đối tượng trộm cắp ắc quy tại thị xã Điện Bàn thời gian qua gồm Phạm Ngọc Thu (SN 1992), Phạm Tiên (SN 1994), Ngô Minh Hiếu (SN 1997), Nguyễn Văn Phùng (SN 2001), Phạm Trọng (SN 1990) và Võ Quốc Tưởng (SN 1995), các đối tượng này đều trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 30 vụ trộm cắp bình ắc quy. Mỗi bình ắc quy trộm được chúng bán từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, lấy tiền ăn nhậu và tiêu xài. Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với Tiên, Thu, Hiếu, Trọng và Tưởng, riêng Nguyễn Văn Phùng vì chưa đủ tuổi nên không khởi tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Trộm bình ắc quy để…ăn nhậu