Quảng Nam: Chở gỗ lậu, lâm tặc hành hung Công an

Sơn Tùng| 17/10/2016 14:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/10, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã tạm giữ hình sự một trong 2 đối tượng vận chuyển gỗ lậu hành hung lực lượng chức năng.

Khoảng 7h30 ngày 14/10, người dân phát hiện 2 xe máy chở gỗ lậu trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cà Dy, huyện Nam Giang) nên đã gọi báo lực lượng chức năng đến để kiểm tra, xử lý.

Khi Công an huyện Nam Giang có mặt, 2 đối tượng vận chuyển gỗ lậu liền bỏ chạy mỗi người một hướng. Tổ công tác nhanh chóng chia nhau truy đuổi. Khi bị đuổi, "lâm tặc" được xác định tên Dũng (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92F6-2620 có hành vi dùng dao chống đối lại lực lượng chức năng. Ngoài việc đánh cán bộ Lê Văn Kiên (Công an huyện Nam Giang), đối tượng này còn xô đẩy 2 người khác ngã lăn xuống vực.

Quảng Nam: Chở gỗ lậu, lâm tặc hành hung Công an

Gỗ lậu mà các đối tượng bỏ lại hiện trường

Hiện, đối tượng Dũng đã bị Công an huyện Nam Giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Ở một diễn biến khác, trước đó, như báo Công lý đã thông tin, rạng sáng 28/9, Nguyễn Công Viên (sinh năm 1987, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) và Đinh Văn Nam (sinh năm 1996, trú TT Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) điều khiển xe máy chở gỗ trái phép chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng về huyện Đại Lộc.

Khi cách khu vực cầu Bến Giằng (thuộc địa phận xã Cà Dy), khoảng 200 mét thì bất ngờ va chạm vào nhau. Vụ tai nạn khiến Viên và Nam tử vong. Vào thời điểm trên, mỗi xe máy chở 6 khúc gỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm “lâm tặc” đi cùng đã dọn hiện trường và tẩu tán số gỗ trái phép.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Chở gỗ lậu, lâm tặc hành hung Công an