Quảng Bình: Phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng sử dụng thuốc nổ trái phép

Hoa Đông| 05/05/2014 22:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 04/05, Đồn biên phòng Làng Mô bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ vào rừng với ý đồ khai thác gỗ huê trái phép.

Trước đó, vào lúc 6h30 ngày 03/05, tại khu vực bản Đìu Đo, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), tổ tuần tra biên phòng Làng Mô trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 đối tượng mang theo 1,9 kg thuốc nổ, 10 kíp nổ, 1 đoạn dây cháy chậm vào địa phận rừng thuộc đồn quản lý. Theo điều tra, các đối tượng: Mai Xuân Thành (1991), Nguyễn Văn Lành (1994), Nguyễn Văn Lệ (1977), Nguyễn Văn Lịnh (1986), Nguyễn Văn Pháp (1984), Nguyễn Văn Thức (1984) và Mai Văn Mười (1996) đều quê ở Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Quảng Bình: Phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng sử dụng thuốc nổ trái phép

7 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Được biết, nguồn gốc số thuốc nổ trên được một người phụ nữ cùng quê không rõ danh tính bán với giá 170 ngàn đồng/kg. Sau đó, các đối tượng trên mang số thuốc nổ này vào rừng với ý định khai thác gỗ huê, tuy nhiên chưa kịp thực hiện đã bị lực lượng tuần tra của đồn Biên phòng Làng Mô phát hiện và bắt giữ.

Trung tá Hồ Thanh Sơn, trưởng đồn biên phòng Làng Mô cho biết, hiện đồn đã ra quyết định khởi tố và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng sử dụng thuốc nổ trái phép