Phú Yên: Bắt 3 đối tượng gây trọng án trong dịp Tết, làm 3 người chết

Quốc Thanh| 28/02/2015 21:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các vụ án xảy ra trong hai ngày mùng 2 và mùng 4 Tết Ất Mùi (ngày 20 và 22/2), làm chết 3 người, bị thương 4 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt khẩn cấp Đặng Huy Hoàng, Nguyễn Tấn Quang và Trần Anh Tiến để tiến hành điều tra. VKSND tỉnh Phú Yên đã cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, tử thi bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chiều mùng 4 Tết (22/2), nhóm thanh niên 8 người gồm có Hồ Huy Hoàng, Trần Kim Vũ, Trần Anh Tiến, Châu Hoàng Thái An, Nguyễn Lâm Thể, Trương Công Vinh, Đặng Văn Khoa, Nguyễn Diệp Huy rủ  nhau đến khu du lịch Đập Hàn thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa chơi.

Lúc này, có một nhóm 4 thanh niên khác cũng đang chơi tại khu du lịch, gồm Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Văn Phát, Phạm Thái Tài, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Lên, Trịnh Đình Thiệu, Trương Minh Thông và 1 thanh niên tên Tĩnh. Nguyễn Văn Bốn thấy những người trong nhóm bên kia trước đây có đánh mình nên cùng Giàu gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Phú (anh của Giàu) đến đánh trả thù. Sau đó, Phú cùng Lê Văn Liêm và Vinh đến. Sau đó Phú rút 1 con dao phay chém Trương Công Vinh trúng cổ chảy máu, sau đó rút tiếp trong người ra 1 con dao Thái Lan đâm trúng ngực Nguyễn Lâm Thể.

Trần Anh Tiến cầm dao Thái Lan đang gọt trái cây đứng lên thì bị Phú, Liêm, Vinh xông dùng cán dao phay chém trúng thái dương trái và cánh tay phải. Tiến cầm dao Thái Lan chống trả, đâm trúng ngực trái của Phú và bả vai của Liêm rồi nhảy xuống khe đá và cùng cả nhóm bỏ chạy lên núi trốn, đến khoảng 21h30, được Công an đến dẫn về Công an huyện Đông Hòa. Phú được đưa đi cấp cứu nhưng chết vì mất máu cấp do rách động mạch chủ. Liêm, Vinh, Thể, Tiến bị thương.

Cũng trong chiều mùng 4 Tết Nguyễn Tấn Quang lấy 1 con dao Thái Lan bỏ vào túi quần đến nhà Trần Quang Thuận, trú tại khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa (là đại lý bia) hỏi về việc Thuận không chung tiền nắp bia trúng thưởng của Quang trước đây. Thuận trả lời đã chung tiền rồi. Nghe vậy, Quang rút dao đâm 1 cái trúng vào vùng cổ trái của Thuận làm Thuận chết vì mất máu cấp do thủng động mạch cảnh trái.

Trước đó, tối Mùng 2 tết (20/2), đoàn múa Lân của Chùa Long Hưng, huyện Đồng Xuân tập trung tại sân Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Đồng Xuân.

Tại đây, giữa Đặng Huy Hoàng và Nguyễn Hoàng Thiện xảy ra mâu thuẫn về việc thổi còi tập trung đoàn múa Lân. Thiện dùng tay tát vào mặt Hoàng thì bị Hoàng rút dao bấm có sẵn trong người đâm 2 nhát. Hậu quả, Nguyễn Hoàng Thiện chết vì mất máu cấp do thủng tim.

 


 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Bắt 3 đối tượng gây trọng án trong dịp Tết, làm 3 người chết