Phó Giám đốc và 13 cán bộ Ngân hàng làm thất thoát hơn 100 tỉ đồng

Phương Nam| 26/12/2017 14:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ 14 cán bộ ngân hàng trong đó có một Phó Giám đốc, gây thất thoát hơn 100 tỷ đồng.

Trưa 26/12, đại tá Nguyễn Trọng Hà - Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Bích Hồng (SN 1960, Phó giám đốc một Ngân hàng có Chi nhánh tại huyện Krông Bông) cùng 13 cán bộ, nhân viên tại chi nhánh ngân hàng này để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Phó Giám đốc và 13 cán bộ Ngân hàng làm thất thoát hơn 100 tỉ đồng

Công an đọc lệnh bắt bà Loan (áo trắng) ngày 6/10. Ảnh Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến khi bị bắt (16/5/2017), Chu Ngọc Hải (nguyên cán bộ Ngân hàng) đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng. Trong số các bộ hồ sơ này có nhiều bộ hồ sơ bị Hải làm giả để rút tiền của ngân hàng rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Ngô Quốc Vinh (SN 1961, nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng), ông Tôn Đắc Hải (SN 1971, nguyên Phó giám đốc), bà Lê Thị Hồng Loan (SN 1963, nguyên Kế toán trưởng), bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1965, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và ông Đỗ Hoàng Nguyên (SN 1977, nguyên Phó phòng tín dụng) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Giám đốc và 13 cán bộ Ngân hàng làm thất thoát hơn 100 tỉ đồng