Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng sát hại trung úy công an

Nguyễn Hào| 24/10/2015 06:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng huyện Krông Pa (Gia Lai) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến một sĩ quan công an tử vong.

Như Công lý đã thông tin trước đó, vào tối 21-10, Trung úy Nay Plong (30 tuổi) và Trung úy Nguyễn Thành Trung (28 tuổi) là hai cán bộ công tác tại Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đang trên đường đi làm nhiệm vụ tại xã Ia Uar, huyện Krông Pa. 

Đến khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, trên đường trở về đến quốc lộ 25 đoạn qua xã Chưr Căm, huyện Krông Pa, bất ngờ bị một nhóm thanh niên gần 20 người, đứng dàn ngang hai bên đường, lao đến tấn công.

Trung úy Nay Plong đã bị ném đá vào đầu, ngã xuống đường vỡ sọ não dẫn đến tử vong, còn Trung úy Nguyễn Thành Trung bị đánh dập lách, đa chấn thương.

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng sát hại trung úy công an

Đối tượng Khánh và Sang được cho là liên quan đến cái chết của chiến sĩ công an và hung khí gây án

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an Krông Pa tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Tối ngày 23/10, tin từ Công an huyện Krông Pa cho biết, Viện kiểm sát Krông Pa đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 20 đối tượng trong nhóm thanh niên đã gây ra cái chết cho trung úy Nay Plong.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Văn Cường (SN 1992); Trần Cảnh Vinh (SN 1995); Nguyễn Văn Khánh (1993); Nguyễn Khắc Tuyến (SN 1997); Nguyễn Duy Chiến (1990); Đặng Văn Hải (SN 1994); Phạm Văn Sang (1998); Nguyễn Hữu Tuấn (1997); Nguyễn Quang Linh (1999); Đỗ Công Tuấn Anh (1992); Nguyễn Văn Đại (1986); Nguyễn Trọng Quân (SN 1988); Ngô Mạnh Trường (SN 1991); Trần Văn Cao (1998); Vũ Đình Viên (1992); Nguyễn Văn Tuân (1994); Hà Văn Thêm (SN 1997); Phạm Văn Dũng (SN 1994); Nguyễn Văn Đức (SN 1990) và Trần Quốc Hưởng (SN 1990).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng sát hại trung úy công an