Phát hiện kho chứa 40 xe máy không rõ nguồn gốc

T.Nhi| 07/01/2019 14:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ kho xe máy khai nhận làm kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ năm 2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn không đến cơ quan Công an làm các thủ tục theo quy định.

Ngày 7/1, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị tiến hành kiểm tra và phát hiện kho chứa 44 xe máy các loại ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang không có giấy tờ liên quan nguồn gốc.

Cơ quan Công an xác định số xe máy trên là của đối tượng Bạch Xuân Trường (30 tuổi), trú xã Phi Mô, huyện Lạng Giang gửi tại đây.

Phát hiện kho chứa 40 xe máy không rõ nguồn gốc

Ảnh minh hoạ

Bước đầu đối tượng Trường khai nhận làm kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ năm 2017. Tuy nhiên, đến nay, chủ cơ sở này không đến cơ quan Công an làm các thủ tục theo quy định để được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Trong số xe máy trên có 2 chiếc liên quan đến 2 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an đang xác minh điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Lạng Giang điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện kho chứa 40 xe máy không rõ nguồn gốc