Phá rừng còn đánh cán bộ bảo vệ rừng đến trọng thương

Thảo My – Nam Hà| 11/12/2014 09:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cán bộ bảo vệ rừng phát hiện hành vi chặt phá cây cối và tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm. Trọng và Kiên đã ấm ức quay trở lại tìm vị cán bộ này để trả thù.

Sáng ngày 12/12, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Quốc Tài - cán bộ tổ bảo vệ rừng Rào Cam (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tiêm) tố cáo bị hai đối tượng dùng dao đánh trọng thương phải nhập viện.

Phá rừng còn đánh cán bộ bảo vệ rừng đến trọng thương

Anh Nguyễn Quốc Tài  đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo trình bày của anh Tài, trước đó vào sáng 8/12, anh cùng lực lượng bảo vệ rừng Rào Cam tuần tra tại khu vực Khe Nhớp (thuộc tiểu khu 228) thì phát hiện hai cha con là Ngô Xuân Trọng và Ngô Xuân Kiên (trú thôn Phú Lâm, xã Phú Gia) đang dùng cưa xăng chặt các cây gỗ trong rừng.

Anh Tài lập tức chạy đến ngăn chặn, lập biên bản sự việc và yêu cầu hai người này ra khỏi rừng. Lúc này, hai cha con ông Trọng đi ra khỏi rừng với lòng ấm ức, tức tối.

Khoảng 21h tối cùng ngày, khi anh Tài và và các cán bộ khác đang trực tại trạm bảo vệ rừng Rào Cam thì bất ngờ bị hai cha con ông Ngô Xuân Trọng, Ngô Xuân Kiên xông vào chửi bới và dùng dao tấn công.

Sau khi dùng dao đánh vào chân, đối tượng Kiên còn dùng tay đấm liên tục nhiều phát vào mặt, bụng khiến anh Tài choáng váng.

Phát hiện sự việc trên, người dân gần đó chạy tới can ngăn thì hai cha con ông Trọng mới chịu bỏ đi. Anh Tài sau đó mới được đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu với tình trạng đa chấn thương.

Qua mấy ngày điều trị tại bệnh viện sức khỏe anh Tài hiện đã phục hồi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Tài đã làm đơn trình báo sự việc và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá rừng còn đánh cán bộ bảo vệ rừng đến trọng thương