Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng

Đoàn Nga| 06/01/2016 10:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong vòng hơn 3 tháng, từ ngày 1/8/2015 đến ngày 23/11/2015, số tiền giao dịch qua tài khoản cá độ bóng đá của Hoàng lên tới gần 43 tỉ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Bùi Đăng Hoàng, 26 tuổi (trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Đỗ Tiến Dũng (33 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Ngoài ra, 5 đối tượng khác cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan điều tra xác định, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này là Bùi Đăng Hoàng. Theo điều tra, để che mắt công an, Hoàng mở hiệu cầm đồ ở phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) rồi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề trên mạng Internet theo kiểu tín chấp. Sau đó, anh ta lập nhiều tài khoản giao cho Đỗ Tiến Dũng, Vũ Sơn Tùng (hiện đang bỏ trốn) và một số đàn em điều hành.

Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng

Hoàng và Dũng tại cơ quan điều tra

Nhóm đàn em của Hoàng tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ với giá trị từ 1.000 điểm đến 10.000 điểm (tương ứng 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng). Tùy theo con bạc mà Dũng quy định 1 điểm tương đương từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng để cung cấp cho con bạc đánh lô đề và cá độ bóng đá thông qua kết quả quay xổ số hằng ngày và các trận bóng đá quốc tế tại Anh, Pháp, Đức…

Chỉ trong vòng hơn 3 tháng, từ  ngày 1/8/2015 đến ngày 23/11/2015, số tiền giao dịch qua tài khoản cá độ bóng đá của Hoàng lên tới gần 43 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng chục tỷ đồng