Phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Mạnh Dương| 18/05/2015 21:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lúc 0 giờ 30 ngày 17/5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Hiên (SN 1985, Bến Tre) và giải cứu được chị L.T.B.H (Bà Rịa-Vũng Tàu) bị đối tượng Hiên lừa bán sang Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Nguyễn Thị Hiên, đêm 17/5, lực lượng đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục bắt đối tượng Vũ Thị Kim Loan (sinh năm 1968, ở số 2 ô3/1, tổ 4, khu phố Phước Điền, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc của Hiên. Đối tượng Loan đang hành nghề xem bói. 

Phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hiên.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định được thêm đối tượng Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1984, ở thành phố Vũng Tàu) cũng thuộc đường dây buôn bán phụ nữ trên. Chiều 18/5, đối tượng Nguyễn Thị Hải đã thừa nhận hành vi của mình và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thực hiện lệnh bắt đối tượng Hải. 

Theo thông tin ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh, đối tượng Nguyễn Thị Hiên đã lấy chồng người Trung Quốc. Ba đối tượng Nguyễn Thị Hiên, Vũ Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Hải thường xuyên liên hệ với nhau và dùng chiêu thức dụ dỗ phụ nữ sang nước ngoài lao động với mức lương cao để lừa bán. 

Sau khi biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc, chị L.T.B.H đã liên lạc về gia đình cầu cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hướng dẫn chị L.T.B.H dẫn dụ đối tượng Nguyễn Thị Hiên trở lại Việt Nam và bắt gọn. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc