Phá chuyên án 316N, thu nhiều “hàng nóng”

Sơn Tùng| 19/03/2016 13:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền hút chích, các đối tượng buôn bán ma túy mua “hàng” ở Hà Nội rồi mang về Quảng Nam tiêu thụ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với C47-Bộ Công an, Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an TP. Hội An (Quảng Nam) triệt phá chuyên án 316N.

Phá chuyên án 316N, thu nhiều “hàng nóng”

Triệu Văn Phong (trái) và Ngô Thiên Ân

Phá chuyên án 316N, thu nhiều “hàng nóng”

Phạm Minh Ngọc 

Theo đó, khoảng 22h ngày 18/3, phòng PC47 đã bắt 3 đối tượng cùng nhiều tang vật tại một ngôi nhà trên đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An (TP. Hội An) gồm: Phạm Minh Ngọc (SN 1987, trú tại 308/C2, Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Triệu Văn Phong (SN 1991, trú xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Ngô Thiên  Ân ( SN 1992, xã Tân Hiệp, TP. Hội An).

Tang vật thu được gồm: 11 gói ma túy đá, 1 súng ngắn, 5 viên đạn, mã tấu, súng bắn điện, 1 cây trường thương, 2 cây gậy chữ T và một số tang vật khác liên quan đến vụ án.

Phá chuyên án 316N, thu nhiều “hàng nóng”

Tang vật vụ án

Được biết, đây là chuyên án mà các lực lượng chức năng đã theo dõi nhiều tháng qua, các đối tượng đều nghiện ma túy. Để có tiền hút chích, chúng mua ma túy từ Hà Nội và mang về Quảng Nam tiêu thụ.

Một trinh sát cho biết, đây là một trong những vụ án mà đối tượng trang bị nhiều “hàng nóng” như: súng ngắn, đạn... để tấn công lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.

Hiện phòng PC47 đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá chuyên án 316N, thu nhiều “hàng nóng”