Ở nhà một mình, bé gái 14 tuổi bị “yêu râu xanh” xâm hại

Trần Hùng| 03/01/2015 22:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai lần sang nhà rủ bạn nhậu không gặp, lần thứ hai gặp cô con gái 14 tuổi của bạn ra mở cửa, nhà vắng, gã hàng xóm hiện hình là tên “yêu râu xanh” giở trò đồi bại hại đời cô bé.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Thanh Ngoan ((23 tuổi, trú ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 01/01/2015, đối tượng Ngoan qua nhà Tìm anh Phạm Văn T. rủ đi nhậu. Lần đầu tiên thấy nhà đóng cửa nên đối tượng quay về. Khoảng 30 phút sau, Ngoan quay lại lần nữa thì được bé P.T.K.L (14 tuổi) ra mở cửa và bảo rằng “ba cháu không có nhà”.

Thấy nhà không có ai, hàng xóm xung quanh đều đóng cửa nghỉ ngơi, nên Ngoan nảy sinh ý định hiếp dâm đối với em K.L. Tên "yêu râu xanh" đã xông vào, đóng cửa nhà và dùng vũ lực đẩy em L. vào phòng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi đã thỏa mãn, Ngoan về phòng mình nằm ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 15 phút sau, cha mẹ em L. trở về, thấy L. có vẻ hoảng sợ nên dò hỏi con. Với vẻ mặt hốt hoảng, L. kể lại sự việc cho cha mẹ rõ. Nghe xong, đôi vợ chồng hết sức bàng hoàng đã ngay lập tức báo cho chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Nhận được tin báo của gia đình, lực lượng Công an thị trấn Mái Dầm nhanh chóng có mặt tại hiện trường, và mời các đối tượng có liên quan về trụ sở lấy lời khai. Tại đây Ngoan cúi đầu thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với em L.

Hiện, vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành thụ lý hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ở nhà một mình, bé gái 14 tuổi bị “yêu râu xanh” xâm hại