Nửa đêm phá cửa cuốn, cuỗm hàng chục điện thoại và thẻ cào

Đoàn Nga| 09/01/2015 18:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rình đến nửa đêm, khi thấy chủ cửa hàng đã về nhà, phố xá không còn người qua lại, anh ta mang gậy sắt, xà gồ, dụng cụ phá khóa. Vào được bên trong, tên trộm lấy đi toàn bộ tài sản tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Ngày 9/1, Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết  đang tạm giữ Lê Văn Lâm, 46 tuổi (ở tổ 21, phường Hoàng Văn Thụ) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an phường Hoàng Văn Thụ  nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị H., chủ một cửa hàng điện thoại ở tổ 36 phường Hoàng Văn Thụ, việc bị kẻ gian đã cạy cửa cuốn, lấy đi 60 điện thoại di động và nhiều thẻ cào. Tổng tài sản bị mất gần 100 triệu đồng.

Bằng các nghiệp vụ, cảnh sát đã lần ra kẻ tình nghi chính là Lâm. Tối ngày 7/1, phát hiện thấy Lâm đang chạy xe máy trên đường Minh Khai, cảnh sát đã mời Lâm về trụ sở công an làm rõ.

Nửa đêm phá cửa cuốn, cuỗm hàng chục điện thoại và thẻ cào

Lê Văn Lâm tại cơ quan điều tra

Sau nhiều giờ đấu tranh, gã thừa nhận hành vi trộm cắp. Theo lời khai, chiều 22/12, Lâm vờ làm khách vào cửa hàng nói trên để thăm dò địa hình.

Rình đến nửa đêm, khi thấy chủ cửa hàng đã về nhà, phố xá không còn người qua lại, anh ta mang gậy sắt, xà gồ, dụng cụ phá khóa. Vào được bên trong, tên trộm lấy đi toàn bộ tài sản tổng trị giá gần 100 triệu đồng. 

Số điện thoại, Lâm bán cho các cửa hàng tại phố Minh Khai, Hai Bà Trưng. Riêng số thẻ, Lâm đã bán được 1 nửa, thu về 27 triệu đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát đã thu hồi được 50 chiếc điện thoại di động, 8 triệu đồng tiền mặt và một số thẻ cào đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nửa đêm phá cửa cuốn, cuỗm hàng chục điện thoại và thẻ cào