"Nữ quái" 22 tuổi lừa gần 5 tỷ trong vòng 7 ngày

Nguyễn Hào| 29/11/2017 09:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với thủ đoạn nhờ hàng chục người đóng giả đi mượn tiền, khi có được số tiền lớn, cô gái 9X đã dùng chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can H’Lĩnh Buôn Yă (SN 1995, trú tại Buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự.

H’Lĩnh khi bị bắt giữ

Theo kết luận, trong khoảng thời gian từ ngày 07/7/2017 đến ngày 17/7/2017, bằng thủ đoạn nhờ 22 người dân tộc thiểu số trên các địa bàn huyện Buôn Đôn, Cư Kuin, thành phố Buôn Ma Thuột, H’Lĩnh Buôn Yă cùng những người này đến gặp và đưa ra thông tin cần mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho 14 hợp đồng vay mượn tiền tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - PGD Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triền Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Do tin tưởng nên ông Nguyễn Văn Sính (SN 1967), ông Lê Đình Trực (SN 1973) và bà Nguyễn Thị Tho (SN 1974), cùng trú tại thôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã giao cho H’Lĩnh số tiền 4.900.000.000 đồng. 

Tuy nhiên, khi cầm số tiền trên H’Lĩnh đã dùng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân.  Đến thời hạn trả nợ, H'Lĩnh không có khả năng thanh toán nên các bị hại làm đơn gửi lên cơ quan điều tra.

 Ngày 01/11/2017, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra đối với H’Lĩnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Nữ quái" 22 tuổi lừa gần 5 tỷ trong vòng 7 ngày