Nhóm thanh, thiếu niên đe dọa và cướp tài sản của người đồng tính

T.T| 03/03/2020 09:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ nhóm thanh niên đe dọa, đánh và cướp tài sản của một người đàn ông đồng tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 21/2, ông N.V.Đ (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo về việc ông bị một nhóm đối tượng vây đánh, cướp tài sản là chiếc xe máy.

Theo trình bày của ông Đ, vào rạng sáng 21/2, ông Đ. tới khu vực đối diện bến xe Mỹ Đình để tìm bạn "vui vẻ". Tại đây, ông Đ. gặp một thanh niên từng quan hệ đồng giới với mình và người này mời chào với giá 50.000 đồng. Trong lúc hai người đang "quan hệ", thì một nhóm thanh niên xuất hiện trùm áo lên người ông Đ. đánh và cướp chiếc xe máy.

Nhóm thanh, thiếu niên đe dọa và cướp tài sản của người đồng tính

Nhóm thanh, thiếu niên bị cơ quan Công an bắt giữ

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Đình 2 phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc.

Đến ngày 29/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định nhóm đối tượng gây án là các thanh, thiếu niên gồm: Đỗ Hoàng Anh (SN 2000, trú tại phường Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Phạm Văn Duy (SN 2000, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Văn Tân (SN 2005, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình); Hoàng Công Tấn (SN 2004, trú tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Hà Văn Quyến (SN 2004, trú tại xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Phan Văn Hùng (SN 2005, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh, thiếu niên đe dọa và cướp tài sản của người đồng tính