Nhóm cướp tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật trên phố

T.T(TH)| 12/07/2016 06:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng băng cướp này hành động hết sức manh động và liều lĩnh. Tài sản sau đi cướp giật được, chúng đều đem bán lấy tiền mua ma túy đá và chơi game bắn cá hết sạch.

Chiều 11/7, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa bắt băng nhóm tuổi teen chuyên cướp giật trên địa bàn này. Đáng chú ý trong nhóm cướp có cả đối tượng chưa đủ 14 tuổi.

Theo Công an quận Bình Thạnh, băng nhóm nghi can gồm 9 người do Trang Văn Quý (17 tuổi) cầm đầu.

Nhóm cướp tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật trên phố

Nhóm cướp tuổi teen tại cơ quan điều tra. Ảnh Tuổi trẻ

Trên báo Tuổi trẻ thông tin, Công an xác định 6 nghi can đủ cơ sở xử lý hình sự, riêng 3 đối tượng được Công an quận Bình Thạnh giao cho chính quyền địa phương đưa vào trung tâm giáo dục thường xuyên do chưa đủ tuổi xử lý hình sự hoặc vụ việc chưa xác định được nạn nhân.

Trước đó, địa bàn quận Bình Thạnh liên tiếp xảy ra cướp giật khiến người dân rất lo lắng, các nạn nhân trình báo thủ phạm là những thiếu niên, chở nhau bằng xe máy, phóng tốc độ cao khi gây án.

Qua nhiều lần theo dõi, đeo bám, đến đêm 8/7, khi 2 đối tượng Lê Văn Tuấn Kiệt (SN 2001) và Nguyễn Anh Duy, tự “Quắn”, (SN 2002, cùng ngụ quận Bình Thạnh) vừa thực hiện cướp giật chiếc điện thoại của ông Trần Thạnh (SN 1959, ngụ quận 3) trên đường Điện Biên Phủ thì bị Cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ.

Ngay sau đó, 7 đồng phạm khác đang ngồi ở các quán cà phê, tiệm internet cũng bị bắt giữ.

Nhóm cướp tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật trên phố

Đối tượng Trang Văn Quý

Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, trong số các đối tượng bị bắt ngoài tên Quý được xác định cầm đầu băng cướp còn có đối tượng Bùi Thế Bính, tự “Tí xì líp” (SN 1997, ngụ quận Bình Thạnh) có lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về hành vi “dâm ô trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận cùng nhau gây ra các vụ cướp giật tài sản, trong đó Quý thực hiện đến 6 vụ, còn các đối tượng khác thực hiện từ 1-2 vụ.

Tổng cộng nhóm cướp này đã gây ra 10 vụ cướp giật trên địa bàn quận Bình Thạnh, tuy nhiên theo cơ quan Công an, số vụ thực tế còn nhiều hơn, do các nghi can không nhớ hết. Tiền có được từ cướp giật, nhóm này dùng để mua ma túy đá và chơi game.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm cướp tuổi teen gây hàng loạt vụ cướp giật trên phố