Nhân viên nhà nghỉ trộm tài sản của khách thuê phòng

Vũ Ba| 05/01/2018 09:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đang tạm gữ đối tượng Trần Đình Hai (SN 1990, trú tại thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Đình Hai là người làm thuê tại nhà nghỉ Sinh Thái (xã Đông Tân), đã từng sử dụng chất ma tuý lại ham chơi lô đề, cờ bạc nên vướng vào nợ nần. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của khách tại nhà nghỉ.

Ngày 30/12/2017, tại nhà nghỉ Sinh Thái, lợi dụng sơ hở của khách nghỉ trọ, Hai đã trộm cắp tiền và tài sản trị giá 48 triệu đồng của ông Hiraga Tsugio (quốc tịch Nhật Bản). 

Nhân viên nhà nghỉ trộm tài sản của khách thuê phòng

Trần Đình Hai tại cơ quan Công an

Nhận được trình báo, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đông Tân đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Hưng đã xác định Hai là đối tượng gây án, đồng thời triệu tập đối tượng để điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 4/1/2018, Công an huyện Đông Hưng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Thái Bình, chính quyền địa phương trao trả tài sản bị trộm cắp cho ông Hiraga Tsugio.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên nhà nghỉ trộm tài sản của khách thuê phòng