Nhận hơn nửa tỷ để "chạy việc" vào cơ quan nhà nước rồi bỏ trốn

Vũ Ba| 23/05/2018 06:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Hà Xuân Hiền (SN 1963, trú tại phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hiền có quen biết với ông Ph. (trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó, Hiền nhận của ông Ph. 550 triệu đồng để "chạy việc" cho con ông Ph. vào công tác trong một cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi thời gian dài và nhận thấy Hiền không có khả năng xin việc cho con mình nên ông Ph. đã yêu cầu trả lại số tiền trên. Sau nhiều lần ông Ph. yêu cầu, Hiền đã trả lại được 200 triệu đồng và xin khất số tiền còn lại. Tháng 12/2017, Hiền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay sau đó, ông Ph. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Quá trình điều tra, ngày 18/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Hiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 28/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đối với Hà Xuân Hiền.

Qua theo dõi, ngày 22/5/2018, Phòng PC52 - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hà Xuân Hiền, khi đối tượng đang làm xe ôm tại khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long).

Nhận hơn nửa tỷ để

Hà Xuân Hiền tại cơ quan công an

Trong vụ việc khác, ngày 22/5, Công an TP Hạ Long đã triệu tập Trần Văn Tú (SN 2001, trú tại xã Liên Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra do có liên quan đến vụ dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế (dạng súng colt), 5 viên đạn trong phòng ở của Tú tại nơi làm việc.

Trước đó, ông T. V. Đ. (SN 1956) là nhân viên bảo vệ tại chung cư New Life (khu 9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) đã trình báo cơ quan công an về việc, khoảng 14 giờ, ngày 20/5, khi ông đang làm việc tại chung cư thì Trần Văn Tú là nhân viên massage KTV Hạ Long, sang phàn nàn về khách của chung cư đỗ xe dưới đường, ảnh hưởng đến việc làm ăn tại cơ sở massege.

Tại đây, giữa ông Đ. và Tú có mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, Tú về phòng nghỉ của mình ở tầng 1 cơ sở massage KTV lấy 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại sang vừa chửi vừa chĩa súng vào ông Đ. đe dọa, khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Tú mang súng về phòng ở cất, rồi tiếp tục đi làm.  

Nhận hơn nửa tỷ để

Trần Văn Tú cùng tang vật bị cơ quan công an thu giữ tại phòng ở

Tại cơ quan công an, Tú đã khai nhận, cuối tháng 4/2018, trong khi đi dạo ở đường dân sinh gần bến cá Cái Dăm (phường Bãi Cháy, Hạ Long) đã nhặt được khẩu súng trên và 5 viên đạn, sau đó mang về phòng ở cất dấu. Ngày 20/5, xảy ra mâu thuẫn với ông Đ., Tú đã mang súng ra để dằn mặt đối phương.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành giám định khẩu súng cùng với số đạn trên và bàn giao Tú cho gia đình bảo lãnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận hơn nửa tỷ để "chạy việc" vào cơ quan nhà nước rồi bỏ trốn