Nhắc nhở chỗ đỗ xe, một giám đốc bị đâm tử vong

Từ Huy| 26/02/2018 11:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ra nhắc nhở một số người đỗ xe trước cửa nhà mình để đi dự lễ hội, một giám đốc bị đối tượng dùng hung khí đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 26/2 cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thành Quang (40 tuổi, ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Triệu Văn Bắc (SN 1982, trú khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng). Được biết, ông Bắc là giám đốc chi nhánh VNPT ở huyện này.

Nhắc nhở chỗ đỗ xe, một giám đốc bị đâm tử vong

Ảnh: Nguyệt Linh/Zing.vn

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 25/2, Nguyễn Thành Quang cùng nhóm bạn đi xe lên tham dự lễ hội Đồng Đăng. Lúc này, ông Bắc thấy Quang đỗ xe trước khu vực cửa nhà nên đã ra nhắc nhở. Vì việc này giữa hai bên xảy ra xô xát, cãi vã.

Sau đó, Quang đã dùng hung khí đâm vào ngực ông Bắc. Do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Quang bỏ trốn và bị bắt sau 7 giờ gây án. Thời điểm bị bắt, Công an phát hiện đối tượng vẫn còn say rượu.

Nội vụ đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhắc nhở chỗ đỗ xe, một giám đốc bị đâm tử vong