Người điều khiển xe taxi gây tai nạn trên đường Hồng Hà ra đầu thú

T.T(TH)| 04/03/2016 10:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

2 giờ sáng ngày 4/3, người điều khiển chiếc xe taxi gây tai nạn khiến 1 người chết và 1 cháu bé bị thương trên đường Hồng Hà đã ra đầu thú.

Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, người này tên Tuấn, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện Công an quận đang tiến hành lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người điều khiển xe taxi gây tai nạn trên đường Hồng Hà ra đầu thú

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào lúc 16h chiều 3/3 trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) gần cầu Chương Dương, xe taxi 4 chỗ mang BKS 31F-0967, bất ngờ mất lái đâm vào hai bà cháu đang ngồi chơi ven đường. Cú đâm mạnh khiến cụ bà tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, người điều khiển xe đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan Công an đầu thú vào sáng sớm nay.

Đại diện CAQ Hoàn Kiếm cho biết, bước đầu xác định nạn nhân bị thiệt mạng tên là Gái. Còn cháu bé tên Lê Minh K (20 tháng tuổi - địa chỉ: đường Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội) bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Bà Gái quê Thái Bình lên Hà Nội làm nghề giúp việc. Cháu bé bị nạn là con của gia đình nhà chủ.

Thông tin từ phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Việt Đức cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng cấp cứu đa chấn thương, mạch 0 huyết áp 0. Các bác sĩ trong tua trực đã cấp cứu chuyển thẳng bệnh nhân vào nhà mổ, theo thông tin ban đầu tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch do chảy máu sau phúc mạc số lượng lớn, mất máu nhiều do vỡ xương chậu.

Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành thắt động mạch chậu trong hai bên để cầm máu tạm thời, trong nỗ lực tìm kiếm các tổn thương sọ não, bụng chi phối hợp.

Các bác sĩ đã phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng: xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang; và tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nguy kịch khó qua khỏi nên gia đình đã xin đưa em về vào lúc 4h00 ngày 04/3/2016.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người điều khiển xe taxi gây tai nạn trên đường Hồng Hà ra đầu thú