Nghiện ma túy, gây 6 vụ trộm cắp nhà dân trong một tháng

Vũ Ba| 28/12/2017 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Đức Vùng (SN 1987, trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vùng là đối tượng sử dụng chất ma túy, lại không có việc làm ổn định. Đối tượng thường lợi dụng sơ hở hoặc người dân đi làm vắng, sau đó đột nhập từ cửa sau nhà và tầng tum những nhà liền kề vào nhà để trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn như vậy, tính riêng trong tháng 11/2017, Vùng đã thực hiện thành công 6 vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

Ngày 27/11/2017, đối tượng đã đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Lý (tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) trộm cắp 2 dây chuyền vàng, 1 dây chuyền vàng tây, 2 nhẫn vàng và số tiền 4.800.000 đồng, cùng một số tài sản khác trị giá gần 100 triệu đồng.

Nghiện ma túy, gây 6 vụ trộm cắp nhà dân trong một tháng

Vũ Đức Vùng tại cơ quan Công an

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thái Bình đã lập chuyên án để điều tra. Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đức Vùng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Vùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Bản thân không có việc làm nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nhà dân.

Vụ việc đang được Công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiện ma túy, gây 6 vụ trộm cắp nhà dân trong một tháng