Nghi phạm giết người dã man để lại thư tuyệt mệnh, uống thuốc sâu tự tử

Hoa Đông| 26/06/2015 16:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/6, thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại TP. Huế, tỉnh TT - Huế) trong tình trạng hôn mê, người hôi mùi thuốc sâu.

Sáng ngày 26/6, ông Cao Hữu Đức, Trưởng công an xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cũng xác nhận rằng, công an xã này đã phá cửa sổ nhà nghỉ N.A (thuộc thôn Phú Áng, Triệu Giang). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên đang thoi thóp, sùi bọt mép ở trên giường, xung quanh là 2 lọ thuốc sâu liền đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Qua khám xét, các nhà chức trách thấy một CMND mang tên Trần Xuân Vinh và một lá thư tuyệt mệnh đặt trên bàn. Vinh là nghi phạm giết hai mạng người xảy ra trên địa bàn tỉnh TT- Huế.

Nghi phạm giết người dã man để lại thư tuyệt mệnh, uống thuốc sâu tự tử

Trần Xuân Vinh, nghi phạm giết hại hai anh em tại tỉnh TT- Huế

Như báo Công lý đã đưa tin, rạng sáng ngày 25/6, Trần Xuân Vinh tới nhà ông Huỳnh Thủy để gặp vợ là chị Huỳnh Thị Lành (hai người đã ly thân) trước khi đi TP.HCM. Tại đây, Vinh uống hết nửa chai rượu rồi xảy ra cãi nhau với chị Lành. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến Vinh vô cùng tức giận liền xuống bếp lấy một con dao, sau đó, hắn ta lên tầng lầu nơi anh Huỳnh Nhật (23 tuổi, em ruột chị Lành) và anh Huỳnh Tương (38 tuổi, anh họ chị Lành) đang ngủ, dùng dao đâm nhiều nhát vào hai người.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong.

Sau khi ra tay hạ sát hai nạn nhân, Vinh bỏ trốn ra Quảng Trị rồi uống thuốc sâu tự tử. Hiện, Vinh đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm giết người dã man để lại thư tuyệt mệnh, uống thuốc sâu tự tử