Nghi can thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM ra đầu thú

Ngọc An| 11/04/2018 16:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bỏ trốn sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ "cướp hụt" tại ngân hàng An Bình, trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP.HCM) vào ngày 31/3, đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê vừa ra cơ quan Công an đầu thú.

Theo đó, trưa ngày 11/4, Công an đã di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1987) từ Thanh Hóa vào TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ án cướp ngân hàng.

Hai đối tượng Nguyễn Trường Khải (SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân) và Đào Ngọc Nam (SN 1990) đồng bọn của Khuê đã bị Công an bắt giữ.

Nghi can thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM ra đầu thú

Từ trái qua: Khuê, Khải, Nam

Như Báo Công lý đã thông tin, do cần tiền tiêu xài nên Khải đã bàn bạc với Khuê và Nam đi cướp ngân hàng. 

Khải đưa tiền cho Khuê đi mua ba lô, áo khoác, giày, găng tay; đồng thời, Khải còn nhờ Nam tìm giúp một biển số xe giả để thay vào chiếc Exciter của mình nhằm đánh lạc hướng công an.

Sáng 31/3, cả 3 đối tượng này gặp nhau tại cầu Bình Thuận. Nam dùng bình sơn đen phun lên xe Exciter, sau đó giao xe Exciter lại cho Khuê điều khiển và lấy xe của Khải chạy đi. Lúc này Khuê đưa cho Khải một khẩu súng ngắn bắn bi (giống súng K54).

Khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, 3 đối tượng đi tới Ngân hàng An Bình, chi nhánh ở số 283 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quậnTân Phú. Khải xuống xe tiếp cận nhân viên bảo vệ của ngân hàng, rút súng, lên đạn rồi chỉ vào người nhân viên này xô đẩy, đe doạ.

Cùng thời điểm, Khuê cũng lao xuống xe cầm theo ba lô đã chuẩn bị sẵn trước đó đi vào trong sảnh ném vào trong và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở bảo vệ ngân hàng đang bị khống chế đã hô hoán khiến người đi đường dừng lại xem. Khuê và Khải thấy động, lập tức leo lên xe tẩu thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can thứ 3 trong vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM ra đầu thú