Nghi can sát hại hai bà cháu tại phòng trọ đã treo cổ tự tử

Ngọc Quỳnh| 24/01/2018 20:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận, nghi can sát hại hai bà cháu tại một phòng trọ thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa đã treo cổ tự tử.

Liên quan đến vụ hai bà cháu bị sát hại tại phòng trọ (phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào tối 23/1, lần theo dấu vết tội phạm cơ quan Công an đã xác định nghi can gây ra vụ án là Chu Văn Sự (28 tuổi), quê tỉnh Lạng Sơn, tạm trú phường Long Bình.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đang củng cố các chứng cứ thì nhận được tin nghi can đã treo cổ tự tự tại một vườn tràm ở khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Nghi can sát hại hai bà cháu tại phòng trọ đã treo cổ tự tử

Nghi can sát hại hai bà cháu được xác định đã tự tử

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 23/1, người dân bàng hoàng phát hiện hai bà cháu tử vong trong khu trọ đang thuê thuộc phường Long Bình với nhiều vết đâm trên cổ.

Nạn nhân là bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và Trần Quốc Trung (7 tuổi, cháu ngoại bà Hương).

Bước đầu, cơ quan Công an nhận định nguyên nhân có thể do bà Hương ngăn cản mối quan hệ tình cảm giữa Sự và con gái bà Hương dẫn đến sự việc thương tâm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can sát hại hai bà cháu tại phòng trọ đã treo cổ tự tử