Nghi can đâm chết người ở hội chợ ra đầu thú

Hồ Huy| 05/09/2018 08:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn do chơi tài xỉu, Thuận dùng hung khí đâm ông Đức tử vong. Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Phước Thuận (27 tuổi, ngụ KP.2, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) là nghi can đâm chết ông Đào Văn Đức (47 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) vào tối 31/8 tại khu vực tổ chức Hội chợ trong khuôn viên Trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện tỉnh (thuộc phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Thuận đầu thú sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 31/8, sau khi hoàn tất công việc nhóm của ông Đức tổ chức ăn nhậu và đánh tài xỉu ăn thua bằng tiền. Trong những người chơi có Phạm Phước Thuận (27 tuổi, ngụ KP.2, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) là nhân viên bán đồ ăn của một gian hàng gần đó.

Đánh được một lúc thì Thuận thua và nợ ông Đức hơn 100 ngàn đồng hẹn đến sáng mai mới trả nên giữa hai bên xảy ra cự cãi, xô xát, rồi được mọi người can ngăn và Thuận đã đi về lán của mình.

Một lúc sau, Thuận bất ngờ quay lại lán của ông Đức gây sự. Khi ông Đức vừa bước ra khỏi lán thì bị Thuận dùng dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân gục xuống. Được đưa đi cấp cứu nhưng ông Đức đã tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can đâm chết người ở hội chợ ra đầu thú