Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai vứt xe máy trong rừng?

Hồ Giàu| 04/09/2017 21:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen vừa được tìm thấy trong khu rừng cách hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Xuân Lộc, Đồng Nai 40 km.

Nhà chức trách cho biết chiếc xe trên có đặc điểm giống với chiếc xe máy mà nghi can của vụ cướp ngân hàng HDBank (chi nhánh Gia Ray, Xuân Lộc) hôm 1/9 sử dụng. Công an tỉnh Đồng Nai đã giám định chiếc xe để làm rõ những nghi vấn.

Được biết, hiện trường phát hiện chiếc xe máy trên là khu rừng thuộc phân trường Gia Phu (Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc) giáp ranh với tỉnh Bình Thuận và cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 40 km.

Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai vứt xe máy trong rừng?

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Trước đó, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đồng Nai, vào lúc 10h40 ngày 01/9/2017, tại ngân hàng HD Banhk, địa chỉ KP3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, một nam thanh niên dáng cao, gầy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang kín mặt đi vào quầy giao dịch của ngân hàng, đưa cho nhân viên giao dịch 01 bịch nilon màu đen và sử dụng mã tấu đe dọa: “Đưa hết tiền đây cho tao, không đưa tao chém”.

Do hoảng sợ, nhân viên giao dịch Nguyễn Thị Thảo Chi đã gom tiền trong hộc bàn (khoảng 27 triệu đồng) bỏ vào túi nilon màu đen đưa cho đối tượng.

Sau đó, đối tượng tiếp tục quay sang khống chế nhân viên Nguyễn Hoàng Quỳnh Như, buộc nhân viên giao dịch mở hộc bàn lấy hết tiền trong hộc bỏ vào bịch nilon đưa cho đối tượng.  Sau khi lấy được tiền, đối tượng bỏ chạy. 

Lúc này, khách hàng Nguyễn Đình C. (xã Suối Cát) và nhân viên bảo vệ Trương Phước Hùng dùng ghế ném theo đối tượng nhưng không trúng nên đối tượng lấy xe máy Sirius bên ngoài ngân hàng bỏ chạy theo hướng thị trấn Gia Ray đi xã Xuân Tâm. 

Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai vứt xe máy trong rừng?

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh đối tượng bỏ chạy bằng xe máy

Khi chạy đến Nhà Thiếu nhi huyện Xuân Lộc (cách hiện trường khoảng 1 km) xe máy đối tượng va chạm với 01 em học sinh chạy xe đạp ngược chiều, đối tượng bị ngã và đánh rơi cục tiền, sau đó đối tượng tiếp tục dùng xe môtô bỏ chạy về hướng Bình Thuận. Số tiền đối tượng đánh rơi (khoảng 42 triệu đồng) người dân đã nhặt và giao nộp cho cơ quan Công an. 

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định đối tượng bỏ lại 01 túi xách màu nâu trên bàn giao dịch bên trong có 01 vật có kích thước khoảng ½ lon bia (màu đen).

Lực lượng Công binh đã đưa vật thể ra khỏi hiện trường, xác định đó là vật tự chế, giả bom. 

3 ngày sau khi vụ cướp xảy ra, Công an Đồng Nai vẫn đang tích cực truy bắt hung thủ gây án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai vứt xe máy trong rừng?