Nghi án lái xe ôm bị sát hại, thi thể nằm dưới mương nước

Ngọc An| 16/08/2019 10:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thi thể người đàn ông làm nghề lái xe ôm được phát hiện dưới một mương nước ở huyện Bình Chánh, trên người có vết thương nghi bị sát hại.

Tin từ Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông hành nghề xe ôm, thi thể được phát hiện tại đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Nghi án lái xe ôm bị sát hại, thi thể nằm dưới mương nước

Hiện trường phát hiện thi thể

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15/8, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới mương nước trên đường Trần Đại Nghĩa nên trình báo công an.

Quá trình điều tra xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Văn L. (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM). Ông L. mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm đã nhiều năm, tại thời điểm phát hiện vụ việc, người dân không thấy xe máy của ông L.

Trên thi thể nạn nhân có một số vết thương, công an nghi vấn là vụ giết người, cướp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi án lái xe ôm bị sát hại, thi thể nằm dưới mương nước