Nghệ An: Đang mừng Giáng sinh bị gọi ra bắn gục

Kim Cương| 24/12/2014 08:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc đang ăn mừng Giáng sinh cùng bạn tại quán, thì có 2 thanh niên đến gọi anh Thành ra ngoài rồi bất ngờ rút súng bắn 3 phát liên tục, khiến anh này gục ngay tại chỗ.

Vụ việc trên xảy ra vào lúc 19h45p ngày 23/12, khi anh  Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, ngụ tại xã Nghi Đức, TP. Vinh) đang ăn uống mừng Giáng sinh với bạn tại quán Cà phê - Karaoke Đức Lộc thuộc TP. Vinh (Nghệ An), thì có 2 thanh niên lạ mặt gọi ra hỏi chuyện. Bất ngờ một trong số 2 thanh niên này rút súng bắn liền 3 phát vào người anh Thành, khiến anh gục ngay tại chỗ.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm bạn của anh Thành chạy ra vây đánh, khiến 1 thanh niên bị trọng thương bất tỉnh, người còn lại bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó.

Nghệ An: Đang mừng Giáng sinh bị gọi ra bắn gục

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Doãn Hòa

Người bị đánh trọng thương được xác định là  Trần Văn Minh (32 tuổi) trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Kẻ bị bắt tên Trần Văn Đức.

Ngay sau tiếng súng, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa 2 người bị thương tới BVĐK Nghệ An cấp cứu,đồng thời phong tỏa, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại BVĐK tỉnh Nghệ An các bác sĩ cho biết, Anh thành bị bắn ở 2 vị trí: 1 vết ở ổ bụng và 2 vết ở cánh tay trái. Đối tượng Trần Văn Minh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đang mừng Giáng sinh bị gọi ra bắn gục