Nghệ An: Con ruột chém chết bố đẻ vì mâu thuẫn gia đình

Trương Huê-Gia Linh| 28/02/2015 14:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một hồi đôi co với bố đẻ, Sáng đã dùng dao chém liên tiếp 5 nhát vào người bố đẻ khiến ông tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 28/2, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết: Hiện đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Sáng (SN 1988) trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân (TP Vinh). Để điều tra làm rõ với tội danh giết người. Nạn nhân của Sáng không ai khác chính là bố đẻ của Sáng ông Trần Văn Nguyên (SN 1964).

Thông tin ban đầu cho biết: Vào sáng ngày 27/2 Trần Văn Sáng cùng vợ và bố mẹ đến ăn giỗ tại một nhà người thân. Tại đây Sáng cùng bố đẻ mình là ông Trần Văn Nguyên có xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Sáng cùng mẹ đẻ bị ông Nguyên đuổi ra ngay trong đám giỗ. Bị bố đuổi Sáng cùng vợ trở về nhà.

Tuy nhiên khi về đến nhà, Sáng lại tiếp tục cãi vã với ông Nguyên vì mâu thuẫn trước đó tại đám giỗ. Không kiềm chế được bản thân, Sáng đã dùng dao chém liên tiếp 5 nhát vào người ông Nguyên. Đối tượng chỉ dừng tay khi được người vợ lao vào can ngăn.

Ngay sau đó ông Nguyên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng ông Nguyên đã tử vong. Sáng được người thân trong gia đình dẫn đến công an đầu thú ngay sau khi gây ra án mạng.

Thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã lập tức cử cán bộ đến hiện trường tiến hành thu thập tang vật, chứng cứ liên quan. Đồng thời tạm giữ đối tượng Sáng để tiếp tục điều tra làm rõ”.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo trình tự của pháp luật.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Con ruột chém chết bố đẻ vì mâu thuẫn gia đình