Nạn nhân “tóm cổ” kẻ lừa đảo nộp công an

Đoàn Nga| 31/07/2015 13:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngậm đắng” khi bị Tuấn lừa đi số tiền lớn mà không biết gã trốn ở đâu. Trong lúc tuyệt vọng, các nạn nhân vô tình gặp gã ở gầm cầu Long Biên nên đã “tóm cổ” đưa đến cơ quan công an.

Ngày 31/7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn, 41 tuổi (ở quận Long Biên) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nạn nhân “tóm cổ” kẻ lừa đảo nộp công an

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn

Theo lời khai ban đầu, cuối tháng 3/2014, Tuấn có quen với một người đàn ông muốn xin việc cho con gái làm trong ngành tài chính quân đội nên gã khoe khoang mình có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy việc”. Tưởng thật, người đàn ông này đã giao cho Tuấn 690 triệu đồng với thỏa thuận “chạy” vào Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng).

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Tuấn liên tục hứa hẹn ngày đi làm rồi lại thất hẹn. Thời gian sau thì gã tránh mặt.

Cuối năm 2014, Tuấn tiếp tục lừa 100 triệu đồng của nữ nạn nhân khác với lời hứa sẽ giúp xin việc vào một tập toàn lớn trong quân đội có chi nhánh ở Nghệ An.

Giữa tháng 7/2015, hai bị hại trên cùng tình cờ gặp Tuấn tại khu vực gầm cầu Long Biên nên giữ lại đưa tới công an.

Ngoài hai nạn nhân trên, cơ quan công an còn làm rõ đối tượng Tuấn còn lừa hai người khác cũng với thủ đoạn “chạy việc”, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn nhân “tóm cổ” kẻ lừa đảo nộp công an