Một phụ nữ bị sát hại, phi tang dưới cống nước

Phương Nam| 13/11/2017 11:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không thấy bà Phúc về nhà, người thân tỏa đi tìm kiếm và báo cơ quan chức năng. Vào cuộc xác minh, Công an làm rõ nghi phạm sát hại nạn nhân rồi phi tang xuống cống nước.

Sáng 13/11, Đại tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an huyện M’đrắk (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Một phụ nữ bị sát hại, phi tang dưới cống nước

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Phúc (SN 1976, trú tại thôn 2, xã Ea Pil, huyện M’đrắk).

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 12/11, người thân không thấy bà Phúc về nhà nên chia nhau đi tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành tìm tung tích nạn nhân và mời hàng chục người có dấu hiệu khả nghi lên làm việc.

“Trong quá trình làm việc, nghi phạm N.V.T. (SN 1972, trú tại thôn 9, xã Ea Pil) đã thừa nhận hành vi sát hại bà Phúc và chỉ nơi giấu xác. Thi thể nạn nhân được quấn trong một cái bạt và phi tang dưới cống nước ở thôn Ea Tê, xã Krông Jing, huyện M’đrắk”, Đại tá Trung thông tin.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phụ nữ bị sát hại, phi tang dưới cống nước