Một đêm hai lần đột nhập vào nhà trộm cắp

Tam Thanh| 28/12/2017 19:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/12, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông Phan D. (trú khu 4, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Theo kết quả điều tra, tối 6/12, Hồ Tấn Hoà (SN 1999, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Phan Văn Ngô (SN 1998, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và Trương Văn Hậu (SN 2000, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) rủ nhau đi tìm nhà dân sơ hở để đột nhập vào nhà trộm cắp kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi dạo nhiều vòng tìm mồi, khoảng 1 giờ sáng ngày 7/12, cả 3 đến trước nhà ông D. tại khu 4, thị trấn Ái Nghĩa, thấy nhà ông D. có “điều kiện”, nên Hậu đột nhập vào bên trong để trộm cắp, Hoà và Ngô ở ngoài canh chừng.

Một đêm hai lần đột nhập vào nhà trộm cắp

Tang vật vụ án

Sau khi đột nhập vào nhà ông D., Hậu lấy được 1 máy ảnh, 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. Trộm xong, bọn chúng mang vào phòng trọ của Ngô ở khu 7 (thị trấn Ái Nghĩa) cất giấu. Tại đây, Hậu nói với cả nhóm rằng nhà ông D. vẫn còn tài sản nên cả 3 tiếp tục quay lại “làm ăn”.

Khi đến nơi, Hậu và Hoà đột nhập vào nhà ông D. theo đường ban đầu và trộm được 1 máy ảnh và 2 ĐTDĐ. Làm xong phi vụ thứ 2, cả nhóm nhà về nhà ngủ, đến 18 giờ chiều ngày 7/12 thì bị đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đại Lộc bắt giữ.

Tại CQĐT cả 3 đã khai nhận hành vi của mình. Hiện, các đối tượng Hoà, Ngô và Hậu đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc khởi tố về hành vi Trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một đêm hai lần đột nhập vào nhà trộm cắp