Một công an viên bị chém trọng thương khi can ngăn ẩu đả

Đức Chung| 03/02/2020 17:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/2, ông Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Công an xã Văn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, một công an viên thường trực của xã vừa bị nhóm đối tượng chém trọng thương.

Vào tối 2/2, khi ông Nguyễn Tuấn Lộc (SN 1963, trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, công an viên của xã Văn Thành) vừa ra mở cửa nhà mình thì thấy ồn ào ở gần cửa nên đi ra xem. Phát hiện nhóm thanh niên đang hành hung con trai ông, thấy vậy ông Lộc chạy vào can ngăn, liền bị nhóm thanh niên trên lao vào hành hung.

Hậu quả, ông Lộc bị chém ở vùng đầu, gục tại chỗ, một thanh niên khác ở xã Hợp Thành (huyện Yên Thành) cùng đi với con trai ông Lộc, bị chém ở lưng.

Các nạn nhân được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu ngay sau đó.

Nguyên nhân ban đầu là do xảy ra mâu thuẫn khi đi hát karaoke ở thị trấn Yên Thành giữa con trai ông Lộc và nhóm thanh niên trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một công an viên bị chém trọng thương khi can ngăn ẩu đả