Mâu thuẫn trong đám tang mẹ, dùng búa đoạt mạng 3 hàng xóm

Đoàn Nga| 28/01/2015 14:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đập ông Cắm gục xuống bất tỉnh, Hang xách búa đi tìm hai người từng mâu thuẫn với gã để tiếp tục "giải quyết".

Ngày 28/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Hang, 38 tuổi (trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 24/01, tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Hang đã cầm búa đinh đến nhà ông Nông Văn Cắm, 53 tuổi (ở cùng thôn) đánh ông này gục tại chỗ.

Gây án xong, Hang cầm búa chạy ngược về nhà thì gặp ông Nông Văn Hán, 63 tuổi, đang vác rơm đi ngược chiều, không nói không rằng, gã tiếp tục xông tới đánh ông Hán. Sau đó, gã đi tới nhà anh Nông Văn Nhen, 40 tuổi, đập tiếp ông này. Những cú đánh hiểm của Hang khiến cả 3 nạn nhân đều tử vong.

Ngay sau đó, kẻ sát nhân đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, do trước đây Hang và nạn nhân Hán, Nhen có  mâu thuẫn xuất phát từ việc tranh chấp nước ruộng, xây bậc thềm nhà.

Tiếp đó ngày 22/1, mẹ đẻ của Hang chết do già yếu, lễ tang của bà do ông Cắm làm Hội trưởng Hội hiếu. Tại đám tang, giữa Hang và ông Cắm đã nảy sinh mâu thuẫn nên Hang đã quyết định sát hại ông này. Trong cơn say máu, gã “tiện thể” trả thù nốt hai nạn nhân còn lại.

Theo cơ quan điều tra, Hang chưa từng có biểu hiện tâm thần. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn trong đám tang mẹ, dùng búa đoạt mạng 3 hàng xóm