Mâu thuẫn khi uống nước, đoạt mạng đối thủ

Đoàn Nga| 05/09/2015 15:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù anh Giang đã hoảng hốt bỏ chạy nhưng Quý vẫn đuổi theo, dùng dao truy sát khiến nạn nhân gục xuống tử vong.

Ngày 5/9, Công an quận Cầu Giấy cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển 3 đối tượng là Đặng Xuân Quý, 22 tuổi; Quách Ngọc Hải, 27 tuổi, Trần Văn Quang, 27 tuổi (cùng ở tỉnh Phú Thọ), lên Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, đêm ngày 27/8, anh Lê Văn Giang, 29 tuổi (ở xã Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), ngồi uống nước với bạn ở ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Trong lúc ngồi uống nước, nhóm anh Giang xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Quý. Yếu thế, Quý bỏ chạy về phòng gọi Hải và Quang rồi mang theo con dao gọt hoa quả đi tìm nhóm của anh Giang để “giải quyết”.

Khi đến nơi, thấy nhóm của Giang đang đi ra đường đón xe taxi, Quý lấy xe máy của Quang chở theo Hải cầm gạch ở phía sau đuổi theo. Vừa mở cửa xe để bước lên thì nhóm của anh Giang bị Quý dùng xe máy phi thẳng vào cửa xe. Thấy Quý hung hăng cầm dao lao về phía mình, anh Giang hoảng hốt bỏ chạy, nhưng bị Quý đuổi theo đâm liên tiếp vào người.

Sau khi gây án, nhóm của Quý tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ về quê lẩn trốn.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Giang đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu. Được sự vận động của Công an quận Cầu Giấy, 14h chiều ngày 28/8, Quý, Hải, Quang đã tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn khi uống nước, đoạt mạng đối thủ