Mang xăng tới phòng trọ phóng hỏa đốt vợ cũ

Gia Anh| 03/05/2020 07:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người phụ nữ đang ngủ trong phòng trọ thì bị chồng cũ mang xăng đến phóng hỏa gây bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 2/5, chị Nguyễn Thị Dương (32 tuổi, quê An Giang) đang ngủ trong phòng trọ ở hẻm 77, đường Trần Đại Nghĩa, (phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương) thì Nguyễn Văn Ba (37 tuổi, quê An Giang, là chồng cũ của chị Dương) chạy tới, mang theo can xăng và cục đá.

Sau khi xông vào phòng trọ, Ba dùng đá đập vào đầu chị Dương rồi tưới xăng, phóng hỏa đốt khiến người phụ nữ và căn phòng bốc cháy dữ dội.

Phát hiện lửa cháy, một số người đang ngồi trước dãy trọ đã xông vào dập lửa, đồng thời tìm cách cứu nạn nhân ra ngoài.

Chị Dương sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, một số người xông vào cứu giúp cũng bị bỏng nhẹ. Riêng Ba sau khi gây án cũng bị bỏng, chạy ra ngoài được một đoạn thì ngồi xuống đất và được Công an đưa đi cấp cứu, lấy lời khai.

Vụ cháy còn làm nhiều tài sản trong căn phòng bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân bước đầu được xác định có thể do ghen tuông.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang xăng tới phòng trọ phóng hỏa đốt vợ cũ